Công an thành phố Đà Nẵng Khai giảng lớp bồi dưỡng “Kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2025”

Thứ tư, 21/05/2025 10:53

Thực hiện Kế hoạch của Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng, ngày 21-5, Công an thành phố mở lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Khóa bồi dưỡng này gồm 90 cán bộ là chỉ huy cấp đội và tương đương trong Công an thành phố. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố chủ trì Lễ khai giảng

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an thành phố
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an thành phố

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách nêu rõ, thế kỷ 21 được coi là kỷ nguyên số và chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối. Không gian mạng không còn là “ảo” mà đã trở thành không gian sống thứ hai, nơi diễn ra hoạt động quản lý, kinh doanh, giáo dục, y tế, truyền thông và an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thần tốc của công nghệ là sự xuất hiện ngày càng tinh vi của các loại hình tội phạm mạng, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tấn công hệ thống, phát tán mã độc, mạo danh, cho đến gián điệp mạng, phá hoại cơ sở dữ liệu trọng yếu…

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong giữ gìn chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đồng thời từng bước hoàn thành mục tiêu “Đến năm 2026, bảo đảm 100% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” theo Kế hoạch của Bộ Công an. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là nhằm cập nhật, bổ sung các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng và phương hướng tổ chức lực lượng, biện pháp bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố trong tình hình hiện nay.

Căn cứ chương trình bồi dưỡng được Bộ Công an ban hành, trong khóa bồi dưỡng này, các học viên sẽ được nghe các đồng chí giáo viên kiêm nhiệm là lãnh đạo, chỉ huy của Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố trình bày 6 chuyên đề gồm: Tình hình an ninh mạng trong nước và một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh mạng; Kiến thức, kỹ năng về công tác bảo mật mạng, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Một số kiến thức về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain; Nâng cao năng lực chỉ huy về đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong phạm vi phụ trách; Công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách yêu cầu, các học viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chủ động thảo luận, chia sẻ những tình huống thực tế mà đơn vị mình đã và đang gặp phải, để cùng nhau tìm ra giải pháp hiệu quả, khả thi và có thể áp dụng ngay vào công tác…Đối với các đồng chí giảng viên, bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, sẽ chọn lựa những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt, bồi dưỡng cho các đồng chí học viên, để từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Đối với các đồng chí học viên, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc đơn vị, công việc gia đình một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc học tập, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, gợi mở các tình huống liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao với giáo viên và giữa các học viên mới nhau, đạt được kết quả học tập cao nhất.

Hồng Thanh

Hệ sinh thái “song trùng” của nam dược sĩ sản xuất, buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Sau thời gian nhập và bán được nhiều loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất, Phạm Ngọc Tiến (1988, trú phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã tổ chức sản xuất các loại thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả thương hiệu nước ngoài để bán cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Khởi tố đối tượng sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, ép nhiều học sinh THCS, THPT thực hiện các hành vi khiêu dâm

Với “mồi nhử” mua điện thoại, tặng card điện thoại hoặc đưa đi chơi…, Nguyễn Duy Quang đã dụ dỗ nhiều em học sinh THCS, THPT chụp hình, quay video hở hang gửi cho đối tượng. Sau đó, Quang dùng chính các hình ảnh, video nhạy cảm này để đe dọa, buộc các em học sinh gọi video call và thực hiện các hành vi khiêu dâm, kích dục cho đối tượng xem.

Học sinh và phụ huynh cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thời điểm này đang là giai đoạn “chạy nước rút” ôn thi tốt nghiệp của các em học sinh THPT với nhiều lo lắng, căng thẳng của học sinh và sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Nắm được tâm lý đó của học sinh và phụ huynh, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã và đang giăng ra những chiếc bẫy tinh vi, xảo quyệt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...